Túng tiền, nữ công chức lừa chạy việc

Thứ tư, 26/12/2018 19:00

Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, Lê Trương Quỳnh Tiên (1978, trú P.Thuận Hòa, TP Huế, TT-Huế) “nổ” rằng có mối quan hệ rộng và có khả năng xin được việc làm. Với thủ đoạn này, bước đầu, CA xác định, Tiên chiếm đoạt của 4 nạn nhân với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Ngày 25-12, CATP Huế thông báo, ai là bị hại của Tiên thì sớm liên hệ với CATP Huế để được làm rõ.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai đối với Tiên.

Khoảng đầu năm 2017, Lê Trương Quỳnh Tiên thường giới thiệu với mọi người, thị đang công tác tại một sở trên địa bàn tỉnh và có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể giúp xin việc làm. Để mọi người tin tưởng, Tiên giới thiệu đã từng giúp rất nhiều trường hợp vào làm tại các cơ quan, ban, ngành và thường dùng lời ngon ngọt là giúp đỡ vì tình cảm chứ không lấy tiền hoa hồng hay nhận tiền bồi dưỡng. Từ đó khiến nhiều người đặt niềm tin vào Tiên và nhờ giúp đỡ xin việc.

Thông qua một người quen, Tiên gặp bà Trần Thị N. (46 tuổi, trú H. Phú Lộc, TT-Huế) và hứa nhận xin cho con bà N. vào dạy tại một trường mầm non trên địa bàn H. Phú Vang. Tin tưởng, bà N. đã 4 lần giao tiền cho Tiên với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tiên hứa sẽ sớm thông tin để con gái của bà N. có quyết định đi dạy. Với thủ đoạn tương tự, Tiên tiếp tục nhận xin việc cho anh Trần Văn B. (33 tuổi, trú P. An Đông, TP Huế) vào làm lái xe cho một ngân hàng trên địa bàn với giá là 70 triệu đồng. Nghe Tiên hứa như “đinh đóng cột”, vợ chồng anh B. đã giao đủ số tiền nhưng hơn cả năm trời, Tiên vẫn chưa xin được cho anh B. vào lái xe tại ngân hàng. Tiếp tục, đến tháng 4-2018, Tiên tiếp tục gặp anh Nguyễn Đức T. (38 tuổi, trú P.Thủy Xuân,TP Huế) và hứa xin cho anh T. vào làm lái xe cho một ngân hàng. Tại đây, Tiên cũng yêu cầu anh T. đưa 70 triệu đồng để Tiên “bồi dưỡng” cho các sếp. Tin lời Tiên, anh T. đi thế chấp sổ đỏ của gia đình tại ngân hàng để vay 70 triệu đồng đưa cho Tiên. Đến thời điểm hẹn nhưng anh T. vẫn không được đi làm.

Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 8-2018, Lê Trương Quỳnh Tiên biết chị Võ Thị K. (trú P. Thuận Hòa, TP Huế) từng đi làm  nhưng hiện đang thất nghiệp, nên đặt vấn đề xin việc cho chị K. vào làm việc tại văn phòng Bệnh viện Kim Long (TP Huế) với giá 250 triệu đồng. Chị K và gia đình gom góp nhiều nơi để giao đủ số tiền cho Tiên và chờ ngày nhận việc. Như vậy, tổng số tiền mà Tiên nhận của các trường hợp lên đến gần 500 triệu đồng. Sau một thời gian dài không nhận được công việc như Tiên đã hứa hẹn, những người nhờ Tiên xin việc liên tục gọi điện thoại hoặc đến gặp Tiên hỏi kết quả xin việc. Lúc này, Tiên đưa ra nhiều lý do: “Dạo này khó xin việc và tiếp tục chờ đợi sẽ sớm có quyết định đi làm”...

 Chân dung lừa xin việc Lê Trương Quỳnh Tiên.

Bà Trần Thị N. (46 tuổi, trú H.Phú Lộc), một trong những nạn nhân của Tiên, nói: Con gái tôi ra trường đã mấy năm nhưng chưa có việc làm. Khi nghe người quen giới thiệu chị Tiên đang làm cán bộ nhà nước, có quan hệ rộng nên tôi tin tưởng gặp. Khi gặp, chị Tiên nói rất chắc chắn nên khiến tôi càng tin hơn. Vì vậy, với mong muốn kiếm cho con công việc ổn định, tôi phải vay mượn, xoay sở khắp nơi mới có đủ tiền đưa cho Tiên. Không ngờ, nhận tiền gần 2 năm trời nhưng chị Tiên vẫn không thực hiện lời hứa”. Tuy nhiên, sau nhiều lần Tiên hứa suông, không đúng hẹn, những người nhờ xin việc yêu cầu trả lại tiền nhưng bị Tiên từ chối hoặc trả lại với số tiền nhỏ lẻ. Bức xúc trước hành vi lừa đảo của Tiên, nhiều người đã làm đơn trình báo CA.

Ngay sau đó, CATP Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Tại cơ quan CA, lúc đầu Tiên quanh co chối cãi, che đậy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Thế nhưng, trước những tài liệu thu thập được, Tiên đã khai nhận hành vi lừa đảo xin việc của mình. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Tiên khai sử dụng để chi trả nợ nần trước đó và tiêu xài cá nhân. Được biết, Tiên từng là công chức của một sở trên địa bàn tỉnh và đã thôi việc vào tháng 5-2018. Ngày 25-12, CATP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trương Quỳnh Tiên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đại tá Hoàng Long- Trưởng CATP Huế cho rằng, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm không phải là mới, nhưng người dân cần hết sức đề phòng. Đừng nôn nóng, vội vàng xin việc cho con em, người thân để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rồi tiền mất tật mang. Khi xin việc làm thì nên liên hệ trực tiếp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để nắm thực tế đơn vị đó có nhu cầu tuyển dụng hay không? Hồ sơ thủ tục gồm những gì, không nên thông qua số đối tượng trung gian, cò mồi tránh các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H.LAN